Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai đồng loạt khởi công xây dựng 16 trường phổ thông nội trú liên cấp ở vùng biên giới

Thứ hai, 17/11/2025 09:00

Sáng 16-11, UBND 3 tỉnh thành: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai đồng loạt tổ chức lễ khởi công xây dựng 16 Trường Phổ thông Nội trú liên cấp Tiểu học – THCS ( PTNTLC TH-THCS) tại các xã biên giới (trong đó, Đà Nẵng: 5, Quảng Ngãi: 4, Gia Lai: 7). Lễ khởi công động thổ dự án Trường PTNTLC TH- THCS) tại các xã biên giới của 3 tỉnh, thành Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia lai là bước triển khai quan trọng thực hiện Thông báo số 81-TB/TW ngày 18-7-2025 của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới và Nghị quyết số 298/NQ-CP ngày 26-9-2025 của Chính phủ.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Trường PTNTLC TH-THCS Đắc Pring.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình phát biểu và bấm nút khởi công xây dựng Trường PTNTLC TH – THCS Dục Nông.

Tại Quảng Ngãi, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình dự tại điểm cầu chính xã Dục Nông; Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương dự tại điểm cầu xã Mô Rai. Tại Gia Lai, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng dự lễ khởi công tại điểm cầu xã Ia Nan. Tại Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang dự và phát lệnh khởi công tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Đắc Pring (xã Đắc Pring); Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn và Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn dự lễ khởi công tại các xã La Dêê, La Êê, A Vương, Hùng Sơn.

Các công trình là biểu tượng của niềm tin, ý chí vươn lên…

Tại Quảng Ngãi, khởi công xây dựng 4 Trường liên cấp TH, THCS ở xã Dục Nông, Sa Loong, Rờ Kơi và Mô Rai. Bốn công trình có tổng mức đầu tư hơn 600 tỷ đồng, được thiết kế với 151 phòng học, đáp ứng nhu cầu học tập cho hơn 5.100 học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số tại khu vực biên giới Việt Nam – Lào và Việt Nam – Campuchia.

Phát biểu tại buổi lễ ở điểm cầu xã Dục Nông, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình khẳng định, việc khởi công xây dựng các trường học ở khu vực biên giới Quảng Ngãi mang ý nghĩa chính trị – xã hội sâu sắc. Theo Phó Thủ tướng, các công trình không chỉ là nơi nuôi dưỡng, giáo dục và rèn luyện học sinh mà còn là biểu tượng của niềm tin, ý chí vươn lên và sự gắn bó giữa miền xuôi với miền ngược, giữa nhân dân cả nước và đồng bào biên giới. Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình biểu dương nỗ lực của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ngãi, các sở, ban, ngành và nhân dân các xã biên giới đã chuẩn bị khẩn trương, đảm bảo đủ điều kiện để khởi công dự án; đồng thời đề nghị các nhà thầu, đơn vị thi công triển khai công việc với tinh thần trách nhiệm cao, bảo đảm an toàn lao động, bảo vệ môi trường và tổ chức thi công khoa học… Ông gửi lời tri ân đến đội ngũ nhà giáo đang bám trường, bám lớp nơi biên cương, thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng và vinh quang trong sự nghiệp trồng người.

Phó Thủ tướng cho biết, thực hiện Kết luận 81 ngày 18-7-2025 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 298 ngày 26-9-2025 của Chính phủ, đến nay cả nước đã khởi công xây dựng 100 trường phổ thông liên cấp trong tổng số 248 trường nội trú dự kiến triển khai tại các xã biên giới.

Theo quy hoạch, Quảng Ngãi được phê duyệt xây dựng 9 trường; giai đoạn này tỉnh triển khai 4 công trình tại Dục Nông, Mô Rai, Rờ Kơi và Sa Loong, dự kiến hoàn thành vào dịp khai giảng năm 2026. Mỗi trường có quy mô từ 30 đến 47 lớp học, phục vụ hơn 1.000 học sinh; riêng Trường PTNTLC TH – THCS Dục Nông có quy mô 1.600 học sinh.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Trường PTNTLC TH-THCS Đắc Pring.

Nơi nuôi dưỡng khát vọng, tạo nền tảng tri thức cho học trò vùng biên

Phát biểu tại lễ khởi công ở xã Ia Nan (tỉnh Gia Lai), Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng bày tỏ vui mừng khi 7 ngôi trường ở khu vực biên giới tại tỉnh này được triển khai xây dựng. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đây sẽ là những ngôi trường kiểu mẫu, hiện đại, thân thiện, là nơi nuôi dưỡng khát vọng và tạo nền tảng tri thức cho học sinh vùng biên. Đồng thời, công trình cũng là minh chứng sinh động cho chính sách đại đoàn kết dân tộc và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với thế hệ trẻ khu vực khó khăn. Phó Thủ tướng đề nghị UBND tỉnh Gia Lai, BQL các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Sở GD-ĐT và các đơn vị thi công tập trung nguồn lực, tăng cường giám sát, thi công đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, tránh hình thức và lãng phí. Ngành Giáo dục tỉnh Gia Lai được yêu cầu chuẩn bị đầy đủ về nhân sự, cơ sở vật chất và chương trình giảng dạy, để khi trường đi vào hoạt động thực sự trở thành “ngôi nhà tri thức - nơi ươm mầm tương lai cho con em vùng biên giới”.

Tại Gia Lai, 7 xã biên giới được xây dựng 7 Trường PTNTLC TH-THCS, gồm: Ia Mơ, Ia Púch, Ia Pnôn, Ia Nan, Ia Dom, Ia Chia, Ia O. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.516 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương và địa phương. Bảy công trình được xây dựng với quy mô 212 lớp học, phục vụ khoảng 7.420 học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số.

Cùng ngày, tại Đà Nẵng cũng đã đồng loạt khởi công 5 dự án trường phổ thông nội trú, bán trú liên cấp tại các xã Đắc Pring, La Dêê, A Vương và Hùng Sơn.

Phát biểu tại lễ khởi công Trường PTNTLC TH-THCS Đắc Pring, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang nhấn mạnh chủ trương xây dựng hệ thống trường PTNTLC TH-THCS tại các xã biên giới là quyết sách chiến lược, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với giáo dục, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ biên cương Tổ quốc. Bí thư Thành ủy yêu cầu các sở, ngành và Ban Quản lý (BQL) dự án phối hợp chặt chẽ, giải quyết kịp thời các khó khăn, hỗ trợ đơn vị thi công để đảm bảo tiến độ, chất lượng; tuyệt đối không để xảy ra tham nhũng, thất thoát, lãng phí. Dự án do BQL dự án đầu tư xây dựng Quảng Nam làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư 288,711 tỷ đồng, quy mô hơn 60.805m². Công trình gồm hai khối lớp học 3 tầng, khối hiệu bộ 3 tầng, nhà ăn, nhà đa năng, khu nội trú học sinh và giáo viên. Theo kế hoạch, trường phải hoàn thành chậm nhất vào tháng 8-2026, phục vụ năm học 2026-2027.

Tại xã La Dêê, phát biểu chỉ đạo lễ khởi công Trường PTNTLC TH-THCS La Dêê, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh nhấn mạnh mô hình trường nội trú giúp học sinh vùng biên giới có điều kiện học tập ổn định, hạn chế tình trạng bỏ học do địa bàn cách trở. Ông khẳng định giáo dục là chìa khóa phát triển bền vững, góp phần bảo đảm an ninh biên giới.

Phát biểu khởi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS A Vương, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn cũng nhấn mạnh, việc đầu tư xây dựng trường học tại các xã biên giới mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc; giúp đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ, giữ gìn bản sắc văn hóa và tăng cường thế trận an ninh biên giới. Cũng theo Chủ tịch UBND TP Thành phố đã khảo sát và trình Chính phủ đầu tư xây dựng 6 trường nội trú cho 6 xã biên giới với tổng vốn hơn 1.500 tỷ đồng. Trong đó, riêng ngày 16-10 khởi công 5 trường với tổng vốn đầu tư hơn 1.421 tỷ đồng; trước đó, đã khởi công xây dựng trường PTNTLC TH-Tiểu học và THCS Tây Giang với tổng kinh phí hơn 262 tỷ đồng.

Cùng ngày, tại xã La Êê, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn dự lễ khởi công dự án Trường PTNTLC TH – THCS xã La Êê, tại xã Hùng Sơn khởi công dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Hùng Sơn.

Hà Vy- Thanh Hoa